Tặng kỷ niệm chương cho nghệ sỹ George Burchett

Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" nhằm tôn vinh những cống hiến tích cực của Nghệ sỹ George Burchett (Australia).
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương "Vì Hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc" tặng nghệ sỹ George Burchett, công dân Australia.

Đây là phần thưởng nhằm tôn vinh những cống hiến tích cực của nghệ sỹ George Burchett trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Australia.

Nghệ sỹ George Burchett là con trai nhà báo nổi tiếng Wilfred Burchett, một nhân sĩ tiêu biểu trong hàng triệu nhân sĩ quốc tế đã tích cực ủng hộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Sinh ra và sống những ngày thơ ấu tại Hà Nội, cộng với sự ảnh hưởng từ người cha, nghệ sỹ George Burchett đã có tình cảm sâu đậm với đất nước, nhân dân Việt Nam.

Từ những bức ảnh mà cha mình chụp về Việt Nam, G. Burchett đã sớm có mối thâm tình đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam. Điều đó cũng góp phần nuôi dưỡng và hình thành nên tính cách, tình cảm, ước mơ và sự nghiệp nghệ thuật của ông sau này.

Ông đã làm nhiều việc góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và giao lưu hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Nhiều tháng nay, ông đã dành thời gian và công sức để tuyển chọn tác phẩm và cùng Hội hữu nghị Việt Nam-Australia, Trung tâm Tầm nhìn châu Á và Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức cuộc triển lãm ảnh về Việt Nam của người cha Wilfred Burchett nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà báo nổi tiếng này.

100 bức ảnh đã được nghệ sỹ lựa chọn, chú thích tỷ mỉ và được sắp đặt một cách nghệ thuật tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều bức lần đầu tiên được công bố.

Cuộc triển lãm sẽ khai mạc vào sáng 14/9 và kéo dài đến 4/10/2011.

Nhân dịp này, Chủ tịch Vũ Xuân Hồng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về sự đồng tình, ủng hộ mà gia đình ông Burchett đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Wilfred Burchett là một trong những nhà báo xuất sắc của thế kỷ 20. Ông là người bạn lớn luôn ủng hộ Việt Nam, là người bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà Việt Nam.

Ông là phóng viên phương Tây hiếm hoi từng sống cùng cán bộ, chiến sỹ Việt Nam tại chiến khu Việt Bắc và chiến trường miền Nam trong hai cuộc kháng chiến.

Ông Wilfred Burchet qua đời năm 1983 ở tuổi 72./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục