Tăng ni, phật tử đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những đóng góp của tăng ni, phật tử thời gian qua đã giúp chính quyền thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội.
Tăng ni, phật tử đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2015. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Ngày 27/5, tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số 73 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đoàn thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản an vui, mạnh khỏe, ngày càng đóng góp nhiều công sức cùng nhân dân xây dựng Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ngày càng giàu mạnh.

Ông Phạm Quang Nghị ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thành phố Hà Nội thời gian qua đã giúp chính quyền Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị mong muốn và tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục ủng hộ, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn để cùng góp sức phát triển Thủ đô xứng tầm khu vực và thế giới.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng quận Hoàn Kiếm đã tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo hoạt động, cũng như tổ chức thành công những ngày lễ lớn, đặc biệt là Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết thời gian qua được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sau gần 34 năm thành lập, qua bảy nhiệm kỳ đại hội, đến nay cả 63 tỉnh, thành phố đã thành lập được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo. Ngoài xây dựng nhiều ngôi chùa trên đất liền, Giáo hội đã xây dựng được chín ngôi chùa tại quần đảo Trường Sa góp phần khẳng định chủ quyền dân tộc và giúp nhân dân, chiến sỹ tại quần đảo có nơi linh thiêng thể hiện tín ngưỡng của mình.

Lễ Phật đản năm nay đúng vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các cơ sở tu viện, các cấp Giáo hội tổ chức nhiều hơn nữa các khóa tu mùa Hè cho các thanh thiếu niên, nhi đồng, thu hút giới trẻ vào chùa tu tập, để rèn luyện, giáo dục hiếu nghĩa với mẹ cha, cung kính thầy cô giáo và tu học để trở thành người hữu ích cho xã hội, cho đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục