Tặng quà cho làn da

Hãy tặng quà cho làn da yêu quý của bạn

Nếu yêu quý làn da của mình, bạn hãy học cách hiểu và mang tới cho làn da những món quà thật sự cần thiết và hữu ích.
Người ta nói, những người bạn thân thiết luôn hiểu người kia thật sự cần gì. Nếu yêu quý làn da của mình, bạn hãy học cách hiểu và mang tới cho làn da những món quà thật sự cần thiết và hữu ích.

Hàng tháng

Tẩy da chết toàn thân: Hẳn bạn cũng biết làn da thường xuyên thải ra lớp tế bào chết mà việc tắm rửa hàng ngày cũng không thể gột sạch. Chính việc tẩy da chết định kỳ sẽ giúp làn da được thanh sạch hoàn toàn. Hãy tới các salon chuyên nghiệp để được tẩy da chết đúng cách.

Xông hơi: Không chỉ khiến cơ thể trở nên nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái, mà xông hơi cũng giúp làn da cũng có cơ hội để đào thải độc tố, lỗ chân lông giãn nở trong luồng không khí sạch để “thở”... Làn da sẽ trở nên khỏe hơn.

Massage toàn thân: Quá trình massage sẽ tác động tới làn da và các mạch máu như một bài tập thể dục. Sau quá trình massage với kem chuyên dụng, bạn sẽ được thoa kem dưỡng thể phù hợp. Lúc này, làn da có sự hấp thụ dưỡng chất một cách tốt nhất.

Hàng tuần

Massage và đắp mặt nạ: Vùng da mặt mỏng manh, nhạy cảm hơn, nên cần sự chăm sóc nhẹ nhàng và thường xuyên hơn. Việc massage và đắp mặt nạ hàng tuần cũng như thói quen đi ăn tiệm vào mỗi dịp cuối tuần vậy.

Tẩy tế bào chết: Trong quy trình chăm sóc da mặt tại các salon luôn có bước tẩy tế bào chết. Việc này thực hiện định kỳ hàng tháng là tốt nhất. Bạn cũng có thể mua sữa rửa mặt tẩy da chết (loại có hạt) để sử dụng ở nhà khi không có thời gian tới salon. Chú ý tránh sử dụng với vùng da môi và quanh mắt.

Hàng ngày

Tẩy sạch gương mặt: Bước đầu tiên của việc chăm sóc da là công đoạn tẩy rửa bằng sữa tẩy trang . Dù  trang điểm nhiều hay ít, thậm chí không trang điểm, bạn cũng không nên bỏ qua bước này bởi chỉ sữa tẩy trang mới có tác dụng hòa tan lớp dầu và bã nhờn trên da, giúp cho việc làm sạch da được hoàn hảo.

Sau đó bạn rửa với sữa rửa mặt phù hợp với loại da của mình và thoa nước tonic (nếu khi thoa nước tonic, thấy trên lớp bông vẫn đọng lại chất bẩn, tốt nhất nên rửa mặt lại).

Chống nắng: Không chỉ có tác dụng giữ màu da trắng sứ, kem chống nắng còn ngăn ngừa tác hại của tia UV với làn da, khiến da không bị khô, nhăn, sần sùi. Kem chống nắng được thoa sau khi thoa kem dưỡng ẩm toàn thân. Hai sản phẩm này sẽ cộng hưởng nhau, giữ gìn làn da ngọc ngà của bạn.

Tẩy sạch toàn thân: Hãy chọn loại sữa tắm giàu độ ẩm để làn da không bị khô ráp.

Dưỡng da: Nhiều người chỉ có thói quen thoa kem dưỡng da mặt, mắt, môi mà quên toàn bộ vùng da còn lại trên cơ thể. Sự thật là việc chăm sóc vùng da cơ thể cũng quan trọng không kém.

Cũng như một cái cây, nếu hàng ngày bạn không chăm tưới, cái cây ấy sẽ khô héo và tàn lụi, hoặc có thể biến hóa thành... cây xương rồng. Vậy bạn phải làm gì? Công việc rất đơn giản, bạn chỉ cần tặng cho làn da một lọ kem dưỡng ẩm phù hợp, loại dưỡng ẩm làm mát cho da bình thường, hoặc dưỡng ẩm đặc trị dành cho da khô.

Những chiết xuất thiên nhiên trong kem dưỡng ẩm toàn thân sẽ giúp làn da bạn được cung cấp độ ẩm cần thiết, luôn mát mẻ, mịn màng trong cả những ngày hè. Nên thoa kem ngày 2 lần./.
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục