Tặng quà gia đình người bị tai nạn lao động ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng thăm hỏi, tặng quà gia đình người bị tai nạn lao động ở Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tặng quà gia đình người bị tai nạn lao động ở Bà Rịa-Vũng Tàu ảnh 1Ông Đặng Ngọc Tùng trao tiền ủng hộ cho các gia đình ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động lần thứ 17 tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa -Vũng Tàu, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm, tặng quà người lao động và gia đình người người lao động bị tai nạn lao động trên địa bàn.

Đoàn do ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động Trung ương năm 2015 làm Trưởng đoàn đã đi thăm 6 người lao động và gia đình người lao động bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong số các gia đình đoàn đến thăm có 5 trường hợp đã qua đời do bị tai nạn lao động, một trường hợp tai nạn bị bỏng đến 98%.

Đó là các trường hợp anh Nguyễn Duy Khanh, ngụ xã Tân Phước, huyện Tân Thành, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Posco Việt Nam, bị bỏng xỉ thép đến 98% cơ thể; gia đình anh Bùi Văn Hưng, Nguyễn Thanh Toàn ngụ xã Tân Hải, huyện Tân Thành, công nhân Doanh nghiệp tư nhân chế biến hải sản Trọng Đức qua đời do bị ngạt khí tại hầm xử lý nước thải của công ty.

Gia đình anh Nguyễn Kỳ Sơn, ngụ xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Posco Việt Nam qua đời do bị bỏng xỉ thép; gia đình anh Trần Cao Phương Huy, ngụ thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, công nhân Nhà máy tôn Hoa Sen Phú Mỹ qua đời do tai nạn lao động và gia đình anh Phan Văn Tầng, ngụ xã Bình Ba, huyện Châu Đức, công nhân Công ty cổ phần Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí, tử vong do tai nạn đứt dây an toàn, tại giàn khoan Xí nghiệp Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống hàng ngày, chia sẻ những mất mát tới nạn nhân bị tai nạn lao động và gia đình các nạn nhân; đồng thời động viên họ vượt qua đau thương, khắc phục khó khăn trong cuộc sống…

Đoàn cũng trao mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 500.000 đồng, cùng số tiền hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục