Tặng quà và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

Ngày 10/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng.
Tặng quà và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng ảnh 1Đồng bào Khmer tại Sóc Trăng đến cúng chùa ngày Tết Chôl Chnăm Thmây. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Hòa chung không khí nô nức của những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ, ngày 10/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng nhiều cơ quan, ban ngành Trung ương đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại các chùa, các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí người Khmer trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà một số chùa tiêu biểu trong tỉnh Sóc Trăng gồm chùa Khleang (thành phố Sóc Trăng), chùa Prek On Đơk (huyện Mỹ Xuyên) và một số gia đình cán bộ hưu trí người Khmer tiêu biểu trong tỉnh.

Lãnh đạo đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, các chức sắc tôn giáo, các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí người Khmer được dồi dào sức khỏe, đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2014 trong niềm vui và đầm ấm.

Thay mặt đoàn, ông Lê Bá Trình đã gửi lời chúc tốt đẹp đến sư sãi, đồng bào, cán bộ hưu trí là ngưuời Khmer trong tỉnh đón một năm mới vui tươi, hạnh phúc và biểu dương những nỗ lực đóng góp của các vị sư sãi, Achar, cán bộ người Khmer vào sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần giữ vững và củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Lê Bá Trình cũng động viên các vị sư sãi, Achar, cán bộ người Khmer phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, vận động, tuyên truyền đồng bào thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để góp phần thúc đẩy và thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để đồng bào Khmer nói chung vươn lên làm giàu, ổn định cuộc sống, tiếp tục vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Cùng ngày, đoàn cán bộ của Ban Tôn giáo Chính phủ gồm đã đến thăm Hòa thượng Dương Nhơn, Trưởng ban trị sự phật giáo tỉnh, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước và Hòa thượng Tăng Nô, Hội phó Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, Thượng tọa Kim Rêne-Trụ trì chùa Ma Ha Túp.

Tại những nơi đến, đoàn cũng ân cần thăm hỏi, chúc đồng bào Khmer có được những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2014 vui tươi.

Ông Phạm Dũng, Thứ Trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ bày tỏ niềm tin tưởng những vị hòa thượng, thượng tọa luôn là "cây cao bóng cả" góp phần tuyên truyền để đồng bào Khmer hiểu được chủ trương, chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta, từng đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Trước đó, ngày 7/4, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ do Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Vụ trưởng, Ủy viên chuyên trách Tây Nam Bộ cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm và chúc Tết đồng bào, sư sãi Khmer tỉnh Sóc Trăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục