Tăng "quan hệ"... giúp phòng chống cao huyết áp

Bộ trưởng Y tế Brazil đưa ra một giải pháp để phòng chống bệnh cao huyết áp cho người dân nước này là tăng cường quan hệ tình dục.
Ngày 27/4, trong lễ phát động phong trào quốc gia chống bệnh cao huyết áp, Bộ trưởng Y tế Brazil José Temporao Ministro đã đưa ra một giải pháp cho người dân của vũ điệu samba đó là tăng cường quan hệ tình dục.

Trao đổi với báo giới, quan chức y tế này nói rằng lứa tuổi vị thành niên nên thường xuyên tập thể dục để giảm huyết áp cao và tình dục an toàn là một trong những sự lựa chọn tốt.

Ông José Temporao nhấn mạnh: “Tập thể dục thường xuyên cũng có nghĩa thực hành tình dục và tất nhiên là luôn dùng biện pháp bảo vệ.”

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Brazil, năm 2006, khoảng 21,5% người dân quốc gia Nam Mỹ này mắc bệnh cao huyết áp và con số này đã tăng lên 24,4% năm 2009./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục