Tăng quan hệ Mỹ-ASEAN

Cựu quan chức Mỹ đề cao tăng quan hệ với ASEAN

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen nhấn mạnh tăng cường các mối quan hệ với ASEAN là lợi ích quốc gia của Mỹ.
Ngày 9/1, phát biểu trong buổi thuyết trình tại Jakarta về các mối quan hệ giữa Mỹ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen nhấn mạnh tăng cường các mối quan hệ với ASEAN là lợi ích quốc gia của Mỹ.

Ông Cohen cũng đồng thời bày tỏ mong muốn một ASEAN hòa bình, ổn định, an ninh, thịnh vượng và phát triển.

Tham dự buổi nói chuyện có Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, Đại sứ Mỹ tại ASEAN David Carden, Đại sứ và đại diện sứ quán các nước ASEAN và nhiều nước khác tại Jakarta.

Trong bài nói chuyện của mình, ông Cohen tái khẳng định tuyên bố của các nhà lãnh đạo Mỹ về mối quan tâm hiện nay của Mỹ đối với châu Á-Thái Bình Dương, mà một trong những động thái gần đây nhất là việc Washington đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế thông qua Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chia sẻ quan điểm của Tổng thư ký Pitsuwan về vị thế và vai trò của ASEAN trong khu vực và trên thế giới, cựu quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng ASEAN ổn định, an ninh, tự do, dân chủ, mở cửa và phát triển là một nhân tố đảm bảo cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực, góp phần vào việc gìn giữ hòa bình trên thế giới và điều này nằm trong các lợi ích quốc gia của Mỹ.

Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Cohen, thế giới hiện đang có nhiều thay đổi đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu và đây cũng chính là những cơ hội cho sự gia tăng hợp hợp tác sâu rộng hơn, hiệu quả hơn giữa Mỹ và ASEAN.

Đề cập tới thách thức, ông Cohen thừa nhận cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu là một trong những thách thức lớn và đây là bài học để ASEAN thực hiện tiến trình hội nhập của mình từng bước, vững chắc hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Liên quan đến vấn để Biển Đông, ông Cohen cho rằng cần đảm bảo tự do và an ninh hàng hải tại đây, đồng thời nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục