Tăng quân tới Afghanistan

Ông Obama điều thêm 13.000 quân tới Afghanistan

Tổng thống Mỹ quyết định bổ sung thêm 13.000 quân tới Afghanistan ngoài con số 21.000 quân ông đã công khai tuyên bố hồi tháng 3.
Trong một động thái bất ngờ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định bổ sung thêm 13.000 quân tới Afghanistan ngoài con số 21.000 quân ông đã công khai tuyên bố hồi tháng 3.

Thông báo đăng trên trang web của báo "Bưu điện Washington" ngày 12/10 cho biết số binh sĩ được bổ sung chủ yếu thuộc các lực lượng hậu cần như kỹ sư, nhân viên y tế, chuyên gia tình báo và quân cảnh.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Obama cân nhắc đề nghị của Tư lệnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng McChrystal về việc tăng thêm lực lượng chiến đấu, huấn luyện và hậu cần tới Afghanistan với số binh sĩ ước tính lên tới 40.000 quân.

Với số binh sĩ bổ sung nói trên, tổng số binh sĩ Mỹ được triển khai tại chiến trường Iraq và Afghanistan cao hơn nhiều so với thời kỳ cao điểm ở Iraq vào cuối năm 2007 và đầu năm 2008.

Tính đến đầu tháng này, khoảng 65.000 binh sĩ Mỹ đã hiện diện tại Afghanistan và khoảng 124.000 binh sĩ Mỹ hiện diện tại Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục