Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản giảm quý thứ hai liên tiếp

Chính phủ Nhật Bản công bố tăng trưởng kinh tế nước này trong quý III giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh chi tiêu dùng chỉ tăng 0,5% so với quý trước đó.
Tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản giảm quý thứ hai liên tiếp ảnh 1Một nhà máy sản xuất xe hơi của Nhật Bản. (Nguồn: carnichiwa.com)

Chính phủ Nhật Bản, ngày 16/11, công bố tăng trưởng kinh tế nước này trong quý 3 giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là quý thứ 2 liên tiếp tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản sụt giảm, do tiêu dùng phục hồi yếu và chi phí đầu tư của các công ty ảm đạm.

Như vậy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được điều chỉnh theo lạm phát, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ sản xuất nội địa trong quý 3 đã giảm 0,2% so với quý trước.

Chi tiêu dùng - chiếm khoảng 60% GDP của Nhật Bản - chỉ tăng 0,5% so với quý trước đó, với doanh số bán điều hòa nhiệt độ tăng do thời tiết nóng và số lượng các gia đình đi nghỉ dài ngày vào cuối tuần giảm. Trong khi đó, xuất khẩu cũng chỉ tăng 2,6% sau khi giảm 4,3% vào quý trước.

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, sự sụt giảm trong đầu tư cũng là nguyên nhân khiến GDP giảm. Chi phí đầu tư của các công ty - lĩnh vực các chính phủ có thể tìm kiếm tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn - giảm 1,3%.

Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp, chỉ số này sụt giảm trong bối cảnh các hãng vẫn giữ nguyên các cảnh báo về sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế mới nổi, bao gồm Trung Quốc.

Trong quý 3 năm nay, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản tính theo quý tăng nhẹ 0,01%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục