Tăng trưởng kinh tế hàng quý của Hàn Quốc cao nhất 5 năm qua

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 3 đạt 1,2%, cao hơn mức 1,1% được dự báo hồi tháng Bảy.
Tăng trưởng kinh tế hàng quý của Hàn Quốc cao nhất 5 năm qua ảnh 1Quảng cáo hạ giá tại một cửa hàng ở trung tâm kinh doanh thủ đô Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 23/10 công bố số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 3 đạt 1,2%, cao hơn mức 1,1% được dự báo hồi tháng Bảy.

Số liệu trên là mức tăng trưởng cao nhất sau khi đạt 1,7% trong quý 2/2010, và cũng là lần đầu tiên vượt ngưỡng 1% tính theo quý trong 18 tháng qua.

Tính trên cả năm, trong quý 3 vừa qua, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6%/năm, cao hơn mức 2,2%/năm trong quý 2.

BOK cho biết mức tăng trưởng cao như vậy là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu trong nước khi ảnh hưởng của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) đã dịu đi, và nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng gia tăng cùng với sự tăng trưởng trong các ngành dịch vụ.

Ngoài ra, khoản ngân sách bổ sung nhằm kích thích kinh tế cộng với biện pháp hạ lãi suất cũng góp phần tạo ra sự tăng trưởng này.

Tuy nhiên, BOK cũng chỉ ra một số lĩnh vực còn yếu kém trong nền kinh tế. Xuất khẩu - đầu tàu thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế Hàn Quốc, trong quý 3 đã sụt giảm 0,2% so với quý 2 do nhu cầu về màn hình tinh thể lỏng, các sản phẩm hóa chất và tàu thuyền vẫn còn yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục