Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 3 cao hơn hẳn mức dự báo

Bộ thương mại Mỹ cho biết, tốc độ tăng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý 3 vừa qua đạt 2,1%, thay vì 1,5% như báo cáo sơ bộ lần đầu đưa ra hồi tháng trước.
Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 3 cao hơn hẳn mức dự báo ảnh 1Phục vụ giao hàng tại Manhattan, New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bất chấp sức chi tiêu của người tiêu dùng - yếu tố đóng góp 2/3 vào các hoạt động của nền kinh tế - không cao như dư kiến, tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 3/2015 vẫn đạt cao hơn mức dự báo.

Báo cáo công bố ngày 24/11 của Bộ Thương mại Mỹ, cho biết tốc độ tăng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý 3 vừa qua đạt 2,1%, thay vì 1,5% như báo cáo sơ bộ lần đầu đưa ra hồi tháng trước.

Tốc độ tăng trưởng này ngang với mức tăng 2% như dự kiến của các chuyên gia.

Tiến trình hồi phục nhanh hơn của nền kinh tế cộng với những dấu hiệu tích cực trong những tháng gần đây được cho là sẽ tăng cơ sở cho chủ trương của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp định kỳ ngày 15-16/12 tới về quyết định tăng lãi suất cơ bản giữa các ngân hàng thương mại lần đầu tiên trong 8 năm qua.

Một trong những yếu tố đẩy nhanh hơn tốc độ tăng trưởng trong quý 3 là tác động của tình hình phát triển kinh tế chậm lại của toàn cầu, các doanh nghiệp Mỹ đã gia tăng đầu tư tới 9,5% vào xây dựng các tòa nhà và trang thiết bị mới.

Chi tiêu của người dân Mỹ trong quý 3 tiếp tục chiều hướng tăng, nhưng chỉ ở mức 3% so với 3,2% như dự kiến ban đầu.

Do đồng USD tăng giá và giá dầu giảm, lợi nhuận của các doanh nghiệp Mỹ trong quý 3 bị giảm tới 8,1%, mức giảm lớn nhất kể từ quý 4/2008.

Với đà tăng trưởng trên cộng với chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh trong mùa mua sắm cuối năm, các chuyên gia dự báo tốc độ tăng GDP của Mỹ trong quý cuối của năm 2015 có khả năng đạt 3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục