Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý 2 thấp nhất trong vòng 6 năm

Tăng trưởng GDP Trung Quốc quý 2 năm nay có thể chỉ ở mức 6,9%, giảm so với mức tăng 7% trong quý 1 và là mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc quý 2 thấp nhất trong vòng 6 năm ảnh 1Một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kinh tế Trung Quốc có thể tăng trưởng ở mức yếu nhất trong quý 2/2015 kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cùng với những biến động trên thị trường chứng khoán làm gia tăng sức ép lên giới lãnh đạo nước này, bất chấp các nỗ lực kích thích thời gian vừa qua.

Khảo sát được thực hiện với 52 nhà kinh tế cho thấy, tăng trưởng GDP trong quý II năm nay có thể chỉ ở mức 6,9%, giảm so với mức tăng 7% trong quý 1 và là mức thấp nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ đầu năm 2009.

Giới phân tích đang lo ngại về triển vọng của Trung Quốc trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với thị trường bất động sản yếu hơn, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu sụt giảm, và những lo sợ về sự xuống dốc hơn nữa của thị trường chứng khoán.

Nhà kinh tế trưởng tại Everbright Securities tại Bắc Kinh, Xu Gao nhận định dấu hiệu ổn định hay phục hồi vẫn chưa xuất hiện, song kinh tế Trung Quốc có thể cải thiện nhẹ trong nửa cuối năm nhờ các chính sách hỗ trợ.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ có thể sẽ tiếp tục được nới lỏng, do lãi suất ngắn hạn thấp đã hạn chế tác động đối với nền kinh tế thực, song có thể châm ngòi thêm cho bong bóng chứng khoán.

Nhìn chung, các thị trường không kỳ vọng bất ngờ từ số liệu GDP của Trung Quốc, bởi lẽ quý 1 vừa qua là quý thứ 15 liên tiếp các số liệu chính thức gần với dự báo của thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục