Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong 5 năm

Tổng Cục thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 21/10 công bố số liệu cho thấy trong quý III năm nay, nền kinh tế này đạt tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong 5 năm ảnh 1Quầy hàng rau tại một siêu thị ở Cangzhou, tỉnh Hà Bắc ngày 14/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng Cục thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 21/10 công bố số liệu cho thấy trong quý III năm nay, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo NBS, mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý III đánh dấu mức thấp nhất kể từ quý I năm 2009 khi GDP ở mức 6,6%, song vẫn nằm trong mục tiêu GDP cả năm là 7,5% do chính phủ đề ra.

Cụ thể, GDP của quý III tăng 1,9% so với quý trước. Tính trong 9 tháng đầu năm nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 42 nghìn tỷ NDT (tương đương 6.840 tỷ USD).

Cũng theo báo cáo của NBS, tăng trưởng công nghiệp của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2014 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, song giảm 0,3% so với số liệu được ghi nhận trong quý I.

Theo NBS, riêng trong tháng Chín, sản lượng công nghiệp tăng 8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,1% so với tháng Tám, khi số liệu ghi nhận mức tăng 6,9%. Năm 2013, ngành công nghiệp đóng góp tới 46% tổng GDP của Trung Quốc.

Trong khi đó, đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, song thấp hơn dự báo 16,3% của giới chuyên gia. Trong tháng Chín, lĩnh vực bán lẻ tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn thấp hơn dự báo 11,8%.

Giới phân tích cho rằng Trung Quốc khó có thể thực hiện được mục tiêu giữ tăng trưởng ở khoảng 7,5% trong năm nay.

Hồi đầu tháng này, Chính phủ Trung Quốc cho biết lạm phát của nền kinh tế xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Tuy nhiên với những số liệu kinh tế có phần ảm đạm như trên, nhiều khả năng chính phủ nước này sẽ tiếp tục tung ra các biện pháp kích thích kinh tế mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục