Tanto là mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất ở Nhật Bản năm 2014

Tanto, mẫu xe lần đầu tiên được giới thiệu trong năm 2003 và có kiểu dáng thân xe cao, đạt mức doanh số 234.456 chiếc ở thị trường Nhật Bản trong năm 2014.
Tanto là mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy nhất ở Nhật Bản năm 2014 ảnh 1Mẫu xe Tanto của thương hiệu Daihatsu. (Nguồn: jcars.org)

Theo Hiệp hội xe máy và xe ôtô hạng nhẹ Nhật Bản, mẫu xe Tanto cỡ nhỏ của thương hiệu xe hơi Daihatsu đã trở thành mẫu xe bán chạy nhất ở Nhật Bản trong năm 2014, trong bối cảnh người mua xe Xứ sở Mặt Trời mọc đang ngày càng tìm cách cắt giảm chi phí khi sử dụng xe sau khi thuế tiêu dùng ở nước này tăng lên từ hồi tháng 4/2014.

Tanto, mẫu xe lần đầu tiên được giới thiệu trong năm 2003 và có kiểu dáng thân xe cao, đạt mức doanh số 234.456 chiếc ở thị trường Nhật Bản trong năm 2014, tăng hơn 62% so với năm 2013. Xe cỡ nhỏ là xe sử dụng động cơ chỉ tới 660 cc.

Trong khi đó, Hiệp hội các đại lý ôtô Nhật Bản cho biết mẫu Aqua hybrid của hãng sản xuất xe hơi Toyota, là mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2013, năm nay đứng ở vị trí thứ hai khi bán được 233.209 chiếc, giảm 11%.

Với bảy mẫu xe cỡ nhỏ nằm trong top 10 xe bán chạy nhất cho thấy xu hướng ngày càng có nhiều người mua xe ở Nhật Bản quay sang những mẫu xe kiểu như vậy vì mức giá thấp và rất tiết kiệm nhiên liệu.

Các hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản đang phải vật lộn với mức doanh số thấp kể từ khi chính phủ nước này nâng mức thuế tiêu dùng lên 8% từ ngày 1/4/2014 so với mức 5% như trước đây. Điều này đã khiến nhiều hãng xe phải cải tiến các mẫu xe cỡ nhỏ của mình để lôi kéo khách hàng và bù đắp lại cho mức doanh số xe cỡ lớn bị sụt giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục