Tạo điều kiện cho các DN đầu tư sang Campuchia

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sang Campuchia.
Chiều 29/3, tại Phnom Penh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam và Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Campuchia đã tổ chức buổi tọa đàm với sự tham dự của khoảng 50 doanh nghiệp đang hoạt động tại Campuchia.

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình khẳng định chủ trương cúa Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sang Campuchia, tương xứng với tình hữu nghị đặc biệt, quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng cho biết nhiều ngân hàng Việt Nam đã sớm có chi nhánh hoạt động tại Campuchia, trong đó có Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng phát triển nông nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng SHB.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục cấp phép cho các ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam mở chi nhánh hoạt động tại Campuchia, tạo điều kiện vay vốn và hỗ trợ thanh toán cho các doanh nghiệp đầu tư tại đây.

Tuy nhiên, Thống đốc Nguyễn Văn Bình lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động, tích cực trong cơ chế kinh tế thị trường của cả Việt Nam và Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Ngô Anh Dũng kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Campuchia, Đại sứ quán và các đơn vị chức năng khác ở Campuchia luôn tích cực giúp đỡ hỗ trợ các doanh nghiệp.

Mặt khác, các doanh nghiệp cần coi đây là nguồn thông tin chính thống để tìm hiểu thông tin trước khi xúc tiến đầu tư, tôn trọng, tự giác thực thi luật pháp của Việt Nam và Campuchia khi tiến hành hoạt động đầu tư.

Tại cuộc tọa đàm, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam vào Campuchia (AVIC) Trần Bắc Hà nói đầu tư của các doanh nghiệp vào Campuchia đã có những kết quả bước đầu khả quan, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Ông Trần Bắc Hà cho rằng đối thoại hàng năm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia là cơ chế cần thiết để phát huy những thuận lợi và tháo gỡ khó khăn. Thông qua cơ chế này Chính phủ hai nước cập nhật thông tin, đánh giá tình hình hoạt động đầu tư trên mọi lĩnh vực của hai nước.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp kiến nghị những vấn đề tồn tại, vướng mắc về mặt cơ chế và luật pháp trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Theo báo cáo của AVIC, hoạt động đầu tư của Việt Nam vào Campuchia đang gia tăng mạnh, đặc biệt từ nửa cuối năm 2009. Việt Nam hiện có 98 dự án, tăng gấp hai lần so với trước năm 2009, với tổng số vốn đang ký là 2,4 tỷ USD, tăng gấp năm lần.

Việt Nam hiện đứng thứ tư trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia (sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Australia) tập trung vào các lĩnh vực như ngân hàng, năng lượng, vận tải, du lịch, cây công nghiệp..../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục