Tạo điều kiện cho Nokia đầu tư hiệu quả tại VN

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Tập đoàn Nokia đầu tư vào VN.
Chiều 2/3, tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Nokia (Phần Lan), ông Esko Aho, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Tập đoàn Nokia đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh ông Esko Aho sang thăm làm việc để triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động của Tập đoàn Nokia tại Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam là đất nước ổn định về chính trị, môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, nhiều tập đoàn lớn, có uy tín đã đầu tư vào Việt Nam với số vốn lớn và đang sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tình đoàn kết, hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan đang phát triển tốt đẹp là cơ sở để Tập đoàn Nokia tin tưởng vào triển vọng đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam; đồng thời mong muốn nhà máy của tập đoàn tại Việt Nam sớm được xây dựng và đi vào sản xuất, đóng góp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như sự phát triển của Nokia.

Phó Chủ tịch Esko Aho cho biết, mục tiêu của Tập đoàn Nokia là hoàn thành việc xây dựng Nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam vào cuối năm 2012, dự kiến đầu năm 2013 sẽ cho ra đời những sản phẩm đầu tiên, trong đó 95% sản phẩm của nhà máy này sẽ xuất khẩu. Ông Esko Aho mong muốn Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện hỗ trợ nhà máy phát triển.

Nhà máy sản xuất điện thoại di động của Tập đoàn Nokia có vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD, được đặt tại tỉnh Bắc Ninh. Khi đi vào sản xuất, nhà máy sẽ tạo việc làm cho khoảng 10.000 công nhân Việt Nam./.

Dương Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục