Tạo điều kiện hành đạo cho các tín đồ tôn giáo vùng Tây Bắc

Hội thảo “Sinh hoạt tôn giáo trong đồng bào các dân tộc vùng cao, miền núi Tây Bắc” diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nhằm tìm phương thức phát triển tôn giáo ở vùng Tây Bắc.
Tạo điều kiện hành đạo cho các tín đồ tôn giáo vùng Tây Bắc ảnh 1Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 28/3, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra Hội thảo “Sinh hoạt tôn giáo trong đồng bào các dân tộc vùng cao, miền núi Tây Bắc” do Viện nghiên cứu tôn giáo; Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa Trung ương (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) và Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức.

Khai mạc Hội thảo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức phát biểu Hội thảo được tổ chức để hiểu rõ hơn nữa về thực trạng sinh hoạt của các tôn giáo trong đời sống của đồng bào các dân tộc, qua đó tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết tôn giáo; hướng cho tăng ni, phật tử thực hành đạo Phật ở vùng cao, miền núi, vùng biên giới nhận thức đúng và thực hiện tốt Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết tỉnh Điện Biên có 3 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo, Tin lành và một số hiện tượng mang tính chất tôn giáo.

Thời gian qua, các cấp chính quyền trong tỉnh luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo được tạo mọi điều kiện thuận lợi để hành đạo.

Cụ thể, tỉnh đã chấp nhận và tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên trực thuộc Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Đối với đạo Tin lành, chính quyền cơ sở đã cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt cho 8 điểm nhóm. Đối với Công giáo, tỉnh đang trong thời gian xem xét, nếu đủ điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc sẽ xem xét để Giáo phận được thành lập vào thời điểm thích hợp.

Một số tham luận đã được các vị Hòa thượng ở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu các ban, ngành của tỉnh Điện Biên, các nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu tôn giáo và Ban tôn giáo Chính phủ nêu lên tại cuộc Hội thảo xoay quanh nội dung phát triển tổ chức Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành miền núi phía Bắc; việc khôi phục và phát huy Phật giáo ở vùng Tây Bắc; Đạo Tin lành trong đồng bào các dân tộc vùng cao, miền núi phía Bắc; thực trạng và đặc điểm Công giáo vùng Tây Bắc; tình hình phát triển sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên…

Ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các đại biểu nêu những kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng như trong cả vùng Tây Bắc.

Trên cơ sở đó, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tiếp thu để tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, từng khu vực, đặc biệt tại những địa bàn có vị trí chính trị quan trọng, vị trí chiến lược trong đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo kết luận Hội thảo đã nêu lên bức tranh chung về sinh hoạt tôn giáo ở vùng cao Tây Bắc; Xây dựng tổ chức cơ sở tôn giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phương thức phát triển tôn giáo ở vùng Tây Bắc.

Giải pháp đưa ra, về phía Giáo hội cần cố gắng hỗ trợ, giúp đỡ các Ban trị sự mới được thành lập tại các tỉnh có hoạt động tốt hơn, nền nếp hơn và cung cấp nhân lực tốt hơn cho các tỉnh mới thành lập; về phía Nhà nước, vấn đề nhận thức về tôn giáo, về chính sách, luật pháp với tôn giáo hết sức quan trọng, các tỉnh vùng Tây Bắc cần tạo điều kiện giúp đỡ cho hoạt động của các tôn giáo phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục