Tập đoàn Anh xây dựng thành phần NMD của NATO tại Ba Lan

Tập đoàn Anh triển khai xây dựng thành phần NMD của NATO tại Ba Lan

Dự án xây dựng các thành phần thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) Aegis Ashore của NATO ở miền Bắc Ba Lan dự kiến sẽ được triển khai vào mùa Xuân năm 2016.
Tập đoàn Anh triển khai xây dựng thành phần NMD của NATO tại Ba Lan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn Amec Foster Wheeler của Anh ngày 25/2 cho biết dự án xây dựng các thành phần thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) Aegis Ashore của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở miền Bắc Ba Lan dự kiến sẽ được triển khai vào mùa Xuân năm 2016.

Theo Amec Foster Wheeler, trước đó, tập đoàn đã ký hợp đồng trị giá 183 triệu USD với đơn vị của quân đội Mỹ để triển khai xây dựng dự án trên.

Dự án được xây dựng tại làng Redikovo, cách thành phố Gdansk 150km, dự kiến sẽ hoàn thiện vào năm 2018 tới.

Trước mắt, Amec Foster Wheeler sẽ xây dựng các hạng mục dân sự như nền móng để đặt bệ phóng, cần trục, băng tải, cũng như nhà máy điện, nhà kho và các cơ sở khác.

Trong một tuyên bố, tập đoàn nhấn mạnh với dự án này, Amec Foster Wheeler sẽ hỗ trợ chung một cách thiết thực cho chiến lược quan trọng của NATO trong vấn đề đảm bảo phòng thủ tên lửa tại khu vực Đông Âu.

Hệ thống Aegis Ashore gồm các tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2018 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục