Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới "quay lưng" với ngành than

Allianz sẽ không đầu tư vào lĩnh vực khai mỏ và các doanh nghiệp năng lượng truyền thống, là những doanh nghiệp có hơn 30% lợi nhuận và sản lượng từ khai thác than.
Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới "quay lưng" với ngành than ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: europeanceo.com)

Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới Allianz của Đức cho biết trong thời gian tới sẽ không đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng gây ô nhiễm môi trường.

Theo tạp chí Frontal 21, Allianz sẽ rút hết các khoản đầu tư khỏi lĩnh vực công nghiệp than.

Ông Andreas Gruber, Giám đốc Đầu tư của Allianz cho biết, Allianz sẽ không đầu tư vào lĩnh vực khai mỏ và các doanh nghiệp năng lượng truyền thống, là những doanh nghiệp có hơn 30% lợi nhuận và sản lượng từ khai thác than.

Ông Gruber cũng cho biết sau khi rút khỏi ngành công nghiệp than, lượng tiền này của Allianz sẽ được dồn sang đầu tư cho lĩnh vực năng lượng gió.

Tính đến nay, Allianz đã đầu tư 2 tỷ USD vào năng lượng gió và dự kiến sẽ tăng gấp đôi số tiền đầu tư vào lĩnh vực này trong những năm tới với lợi tức kỳ vọng cho các nhà đầu tư vào cổ phiếu của Allianz là 5-6%.

Allianz, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới và cũng là một trong năm hãng đầu tư tài chính lớn nhất thế giới, hiện quản lý nguồn tiền khoảng 2.000 tỷ euro trên toàn cầu.

Trong khi đó tại Đức, ngân hàng Deutsche Bank hiện cũng là một trong những nhà đầu tư lớn vào ngành công nghiệp than và điều này đang gặp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nhà bảo vệ môi trường.

Một cuộc thăm dò dư luận Đức do tạp chí Frontal 21 tiến hành gần đây cho thấy, 64% số người được hỏi ủng hộ việc các khoản tiền cần được đầu tư vào những lĩnh vực thân thiện với môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục