Tập đoàn BP công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1

Lợi nhuận sau thuế của BP đạt 4,7 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2021 so với mức lỗ thực 4,4 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2020 khi dịch COVID-19 tác động mạnh đến nhu cầu và giá dầu mỏ trên thế giới.
Tập đoàn BP công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1 ảnh 1Lợi nhuận sau thuế của BP đạt 4,7 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2021. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn dầu khí BP của Vương quốc Anh ngày 27/4 cho biết lợi nhuận của BP đã tăng vọt trong quý 1/2021 lên 2,6 tỷ USD nhờ giá dầu tăng mạnh và doanh thu từ kinh doanh khí đốt tự nhiên cũng tăng.

Lợi nhuận sau thuế của BP đạt 4,7 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2021 so với mức lỗ thực 4,4 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2020 khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tác động mạnh đến nhu cầu và giá dầu mỏ trên thế giới.

Nợ ròng của BP đã giảm 5,6 tỷ USD xuống còn 33,3 tỷ USD vào cuối tháng 3/2021, chủ yếu nhờ các khoản thanh lý trị giá khoảng 4,8 tỷ USD và giá dầu tăng.

Điều này đã giúp nợ của BP xuống dưới mục tiêu 35 tỷ USD sớm hơn dự kiến, mở đường cho việc tập đoàn thực hiện cam kết mua lại cổ phiếu của mình.

[Tập đoàn BP sắp xây nhà máy sản xuất "hydro xanh" lớn nhất tại Anh]

Trong nửa đầu năm 2020, giá dầu mỏ kỳ hạn có thời điểm giảm xuống mức âm 40,32 USD/thùng vào ngày 20/4/2020, khi nhà đầu tư bị mắc kẹt giữa việc thiếu người mua và mất khả năng nhận hàng do thiếu kho chứa. Tuy nhiên, 12 tháng sau, giá dầu hồi phục và đang tăng nhanh trở lại nhờ sự lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu.

Báo cáo của BP cho rằng thị trường dầu mỏ dự kiến sẽ tiếp tục quá trình tái cân bằng. Nhu cầu dầu dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2021 do tăng trưởng mạnh tại Mỹ và Trung Quốc và việc phân phối vaccine được đẩy nhanh và các biện pháp hạn chế phòng dịch dần được dỡ bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục