Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu vào quý 2

Ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam cho biết tập đoàn dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vào quý 2 năm nay, khoảng 10.000 tỷ đồng.
Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu vào quý 2 ảnh 1Công nhân chăm sóc vườn cao su trồng xen canh. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) cho biết tập đoàn dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vào quý 2 năm nay.

Do số vốn của tập đoàn rất lớn nên giai đoạn 1 dự kiến sẽ bán 25% tổng vốn, tương đương 10.000 tỷ đồng.

Cũng bởi vốn lớn nên việc xây dựng tiêu chí và tìm nhà đầu tư chiến lược rất quan trọng, vì vậy, trước mắt, tập đoàn vẫn cổ phần hóa bình thường và bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên cũng như thị trường.

Riêng nhà đầu tư chiến lược sẽ nghiên cứu và bán trong giai đoạn 2.

Theo ông Trần Ngọc Thuận, tiêu chí quan trọng đối với nhà đầu tư chiến lược của tập đoàn là tài chính, các ngành nghề tương đương.

Do yêu cầu nguồn vốn bán ra lớn, thực tế đã có nhiều nhà đầu tư chiến lược đăng ký, tuy nhiên với tiêu chí phải qua các “bộ lọc,” trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thủ tướng Chính phủ nên danh sách các nhà đầu tư chiến lược sẽ được tập đoàn công bố trong thời gian tới.

Tập đoàn Cao su Việt Nam sẽ cổ phần hóa công ty mẹ đồng thời với 20 công ty con và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục