Tập đoàn Dầu khí hoàn thành kế hoạch khai thác dầu trước 22 ngày

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sản lượng khai thác dầu tính đến hết ngày 9/12 đạt 16,21 triệu tấn. Như vậy, PVN đã hoàn thành chỉ tiêu về khai thác dầu sớm hơn kế hoạch 22 ngày.
Tập đoàn Dầu khí hoàn thành kế hoạch khai thác dầu trước 22 ngày ảnh 1Vận hành hệ thống khai thác dầu thô (Nguồn: TTXVN)

Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), sản lượng khai thác dầu trong và ngoài nước của tập đoàn này tính đến hết ngày 9/12 đạt 16,21 triệu tấn và khai thác khí là 9,5 tỷ m3. Như vậy, về khai thác dầu, Tập đoàn đã hoàn thành trước kế hoạch 22 ngày.

Dự báo đến hết năm, được sự đồng ý của Chính phủ, PVN sẽ khai thác thêm khoảng trên 1 triệu tấn dầu và khoảng 0,5 tỷ m3 khí so với kế hoạch; trong đó Vietsovpetro vượt trên 250.000 tấn, cụm mỏ Sư Tử vượt hơn 150.000 tấn, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các nhà thầu khác vượt 500.000 tấn, Hải Thạch-Mộc Tinh vượt 200 triệu m3, Lan Tây-Lan Đỏ vượt 200 triệu m3...

Cũng theo PVN, năm nay, công tác tìm kiếm, thăm dò đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu về thu nổ địa chấn 2D và 3D; phát hiện thêm nhiều mỏ mới, gia tăng trữ lượng được trên 48 triệu tấn dầu.

Cụ thể, ở trong nước, PVN đã thăm dò, thẩm lượng được 31 giếng (so với kế hoạch là 30 giếng), trong đó thăm dò: 10 giếng (7 giếng kết thúc, 3 giếng đang thi công); thẩm lượng: 21 giếng (15 giếng đã kết thúc, 6 giếng đang thi công). Đã phát triển khai thác: 47 giếng (24 giếng đã kết thúc, 23 giếng đang thi công). Ở nước ngoài, đã phát triển khai thác: 17 giếng (15 giếng đã kết thúc, 2 giếng đang thi công).

Báo cáo của Bộ Công Thương cũng cho biết, trong tháng 11 và 11 tháng năm 2014, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của ngành dầu khí tiếp tục ổn định. Tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm như dầu thô, sản lượng khí đốt thiên nhiên đều đạt ở mức cao, riêng xuất khẩu dầu thô 11 tháng tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh cũng ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ tiêu thu ngân sách của Việt Nam.

Tại buổi họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 1/12, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, tính từ đầu năm giá dầu thô thế giới đã giảm 33-38% so với dự toán.

Ước tính của người đứng đầu Văn phòng Chính phủ thì việc giá dầu thô giảm 1 USD/thùng sẽ làm ngân sách Nhà nước hụt thu khoảng 1.000 tỷ đồng.

"Như vậy, giá dầu thô chỉ đứng ở mức trên dưới 80 USD/thùng thì ngân sách nhà nước năm 2015 sẽ mất khoảng 20.000 tỷ đồng,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục