Tập đoàn đồng hồ Thụy Sĩ Swatch dự định mở cửa hàng ở Ấn Độ

Nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới Swatch Group của Thụy Sĩ đã chính thức đề nghị mở cửa hàng ở Ấn Độ nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng.
Tập đoàn đồng hồ Thụy Sĩ Swatch dự định mở cửa hàng ở Ấn Độ ảnh 1Một cửa hàng bán thương hiệu đồng hồ Omega của Swatch Group tại Ấn Độ. (Nguồn: virtuousretail.com)

Nhà sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới Swatch Group của Thụy Sĩ đã chính thức đề nghị mở cửa hàng ở Ấn Độ nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng.

Với doanh thu hàng năm 10 tỷ USD, Swatch cố gắng thâm nhập vào phân khúc bán lẻ tại Ấn Độ với hy vọng có quyền kiểm soát 100% hoạt động kinh doanh theo sau các doanh nghiệp nổi tiếng của Thụy Điển là tập đoàn sản xuất nội thất IKEA và hãng quần áo thời trang H&M.

Các thương hiệu đồng hồ của Swatch, bao gồm Omega, Longines và Tissot, hiện đang được bán tại Ấn Độ thông qua các đại lý và các cửa hàng của bên thứ ba.

Giới chuyên gia cho rằng động thái này là một dấu hiệu cho thấy Swatch đang muốn tạo ra một bản sắc thương hiệu mạnh tại Ấn Độ. Theo một báo cáo mới đây, thị trường đồng hồ của Ấn Độ được dự báo sẽ tăng lên 2,7 tỷ USD vào năm 2020, so với ước tính khoảng 898 triệu USD hiện nay.

Chính phủ mới của Ấn Độ hy vọng đầu tư nước ngoài sẽ sớm khởi sắc sau một thời gian tăng trưởng sụt giảm trước những vụ bê bối tham nhũng trước đó. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết sẽ cải thiện môi trường đầu tư của nước này, giảm bớt tệ quan liêu hành chính và tạo hành lang pháp lý cũng như các quy định về thuế rõ ràng, minh bạch hơn.

Mặc dù ủng hộ kinh doanh, song chính phủ của Thủ tướng Modi vẫn phản đối một đạo luật được chính phủ trước đó thông qua, theo đó cho phép người nước ngoài sở hữu cửa hàng bán nhiều hơn một thương hiệu sản phẩm, do muốn bảo vệ nhiều chủ cửa hàng nhỏ của Ấn Độ trước các tập đoàn siêu thị khổng lồ như Wal-Mart, Tesco và những hãng khác.

Wal-Mart năm ngoái cũng đã phải bỏ một kế hoạch mở cửa hàng bán lẻ để tập trung vào các hoạt động bán buôn và thương mại điện tử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục