Tập đoàn Eni thắng thầu thăm dò hai lô dầu khí mới ở Địa Trung Hải

Tập đoàn năng lượng Eni của Italy cho biết đã được chính quyền Ai Cập trao cho hai thỏa thuận nhượng quyền thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Địa Trung Hải.
Tập đoàn Eni thắng thầu thăm dò hai lô dầu khí mới ở Địa Trung Hải ảnh 1Trụ sở tập đoàn năng lượng Eni. (Nguồn: formiche.net)

Trong một thông cáo báo chí công bố ngày 12/10, tập đoàn năng lượng Eni của Italy cho biết đã được chính quyền Ai Cập trao cho hai thỏa thuận nhượng quyền thăm dò dầu khí ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

Theo đó, tập đoàn dầu mỏ và khí đốt của Italy sẽ nắm quyền thăm dò 37,5% lô dầu khí nằm ở khu vực Bắc El-Hammad cùng với tập đoàn BP (37,5%) và tập đoàn Total (25%).

Tại lô dầu khí thứ hai nằm ở khu vực Bắc Ras El-Esh, tập đoàn Eni cùng với đối tác BP đều nắm 50% quyền thăm dò. Hai lô dầu khí ở Bắc El-Hammad và Bắc Ras El-Esh có diện tích tương ứng lần lượt là 1.389 km2 và 1.927 km2.

Trong tháng Tám vừa qua, tập đoàn Eni đã công bố phát hiện một mỏ khí đốt có trữ lượng lên tới 30.000 tỷ phút khối (1 phút khối = 0,0283 m3) tại khu vực Zohr nằm trên Địa Trung Hải của Ai Cập. Đây được coi là mỏ khí có trữ lượng lớn nhất của đất nước Kim tự tháp được phát hiện cho tới nay.

Trước đó trong tháng Bảy, Eni cũng đã phát hiện được một mỏ khí đốt tự nhiên có trữ lượng lên tới 15 tỷ m3 tại khu vực đồng bằng sông Nile.

Tại Hội nghị phát triển kinh tế Sharm En-Sheikh của Ai Cập được tổ chức hồi tháng Ba vừa qua, tập đoàn năng lượng này của Italy đã ký thỏa thuận đầu tư thăm dò và khai thác dầu khí trị giá 5 tỷ USD với Chính phủ Ai Cập trong thời gian 4-5 năm.

Tập đoàn Eni đã hoạt động tại Ai Cập trong hơn 60 năm qua thông qua công ty con IEOC và là một trong những nhà sản xuất năng lượng chính tại quốc gia Bắc Phi này, với sản lượng tương đương khoảng 200.000 thùng dầu/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục