Tập đoàn Gazprom ngừng toàn bộ nguồn cấp khí đốt cho Ukraine

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga thông báo ngừng toàn bộ các nguồn cung khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev tuyên bố sẽ ngay lập tức ngừng mua khí đốt của Moskva 1 ngày trước.
Tập đoàn Gazprom ngừng toàn bộ nguồn cấp khí đốt cho Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 1/7, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga thông báo ngừng toàn bộ các nguồn cung khí đốt cho Ukraine sau khi Kiev tuyên bố sẽ ngay lập tức ngừng mua khí đốt của Moskva 1 ngày trước.

Trong một thông cáo, Gazprom cho biết: "Ukraine chưa thanh toán tiền khí đốt tháng 7. Gazprom đã ngừng các nguồn cung khí đốt cho Ukraine từ 10 giờ (7 giờ GMT) ngày 1/7".

Thông cáo nêu rõ sẽ không chuyển thêm khí đốt cho Ukraine nếu nước này không thanh toán trước.

Trước đó hôm 30/6, Ukraine thông báo sẽ ngay lập tức ngừng mua khí đốt của Nga sau khi cuộc đàm phán về giá khí đốt do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian đổ vỡ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục