Tập đoàn giáo dục UAE tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Tập đoàn giáo dục quốc tế có trụ sở tại Dubai GEMS Education đang tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh sang các thị trường mới như Việt Nam, Indonesia, Philippines và Trung Quốc trong năm 2015.
Tập đoàn giáo dục UAE tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam ảnh 1Học sinh lớp 5 trong một trường quốc tế. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

GEMS Education, tập đoàn giáo dục quốc tế có trụ sở tại Dubai (Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất-UAE), cho biết đang tìm kiếm cơ hội mở rộng kinh doanh sang các thị trường mới như Việt Nam, Indonesia, Philippines và Trung Quốc trong năm 2015.

Theo ông Dino Varkey, Giám đốc điều hành của GEMS Education, kế hoạch mở rộng nói trên diễn ra sau khi một nhóm nhà đầu tư - gồm Fajr Capital của Tiểu vương quốc Dubai, Tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone của Mỹ và Quỹ đầu tư Mumtalakat của Bahrain - nắm giữ một lượng cổ phần trong tập đoàn vào cuối năm ngoái.

GEMS Education đang hiện diện mạnh mẽ tại UAE với một hệ thống gồm 12 trường học.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng có cơ sở đào tạo tại nhiều nước như Qatar, Ai Cập, Kenya, Mỹ, Thụy Sỹ, Uganda và Ấn Độ.

Sau khi mở ngôi trường đầu tiên tại Singapore vào tháng 9/2014, tập đoàn dự kiến sẽ mở trường đầu tiên tại Malaysia vào tháng Chín năm nay, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội tại ba nước Đông Nam Á khác gồm Indonesia, Việt Nam và Philippines.

Ông Varkey từ chối tiết lộ số vốn mà GEMS Education dành để đầu tư trong năm 2015, song cho biết trước mắt tập đoàn không có nhu cầu huy động thêm vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hoặc thông qua phát hành trái phiếu.

Trước đó, vào tháng 11/2013, GEMS Education từng phát hành một lượng trái phiếu Hồi giáo với tổng trị giá 200 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục