Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto giảm mạnh đầu tư

Tập đoàn mỏ của Vương quốc Anh và Australia Rio Tint sẽ giảm đầu tư xuống 8 tỷ USD vào 2015, so với 17,42 tỷ USD năm 2012.
Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto giảm mạnh đầu tư ảnh 1Viên kim cương hồng được Rio khai thác tại vùng Kimberley, miền Tây Australia. Ảnh minh họa.(Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn khai thác khoáng sản Rio Tinto vừa thông báo sẽ cắt giảm một nửa đầu tư vào năm 2015 với mục tiêu đưa hoạt động của Rio Tinto có lãi trở lại, khi giá hàng hóa trên thị trường dịu xuống.

Giám đốc điều hành Rio Tinto Sam Walsh cho biết, tập đoàn mỏ của Vương quốc Anh và Australia này sẽ giảm đầu tư xuống chỉ còn 8 tỷ USD vào năm 2015, so với con số 17,42 tỷ USD năm 2012 và ước khoảng 14 tỷ USD vào năm nay.

Việc cắt giảm của Rio Tinto được loan báo trong một cuộc họp báo gần đây tại Sydney, và liên quan đến việc gác lại một số dự án về than, nhôm và khoáng chất công nghiệp.

Trong thời gian từ tháng Ba đến tháng Tám năm nay, lợi nhuận của Rio đã giảm 72% xuống còn 1,72 tỷ USD. Chi phí hoạt động giảm 1,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, còn chi phí thăm dò và thẩm định các mỏ thấp hơn 800 triệu USD so với trước.

Ông Walsh cho biết, kể từ tháng 6/2012, tập đoàn đã cắt giảm 3.800 lao động và ngừng hợp đồng lao động với khoảng 3.000 người khác như là một phần trong kế hoạch bán tháo các tài sản như than đá, vàng, đồng và niken trị giá 3,3 tỷ USD tổng cộng. Trong tương lai, Rio sẽ tập trung vốn vào các mỏ quặng sắt và đồng.

Ông Walsh cho biết, quyết định giảm mạnh đầu tư sẽ dẫn đến nhiều việc làm bị cắt giảm. Tháng trước, tập đoàn Rio thông báo đóng cửa nhà máy tinh luyện nhôm Gove ở miền Bắc Australia, cắt giảm 1.500 việc làm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục