Xuất 20 tỷ USD máy bay

Tập đoàn Nga xuất khẩu 20 tỷ USD máy bay quân sự

7 năm qua, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rosoboronexport của Nga đã bán ra nước ngoài 290 máy bay trị giá hơn 20 tỷ USD.
Đài Tiếng nói nước Nga đêm 22/5 cho biết trong 7 năm qua, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rosoboronexport của Nga đã bán ra nước ngoài 290 máy bay trị giá hơn 20 tỷ USD.

Phó Giám đốc Rosoboronexport Alexander Mikheyev khi trả lời phỏng vấn trên kênh "Nga 24" cho biết phần lớn mặt hàng xuất khẩu của tập đoàn là loại máy bay chiến đấu "Su" và "MiG."

Máy bay là mặt hàng chiếm ít nhất 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Rosoboronexport và đang tiếp tục tăng lên.

Trong giai đoạn 2001-2011, Rosoboronexport đã cung cấp cho các bạn hàng nước ngoài hơn 400 máy bay trực thăng quân sự. Tính riêng trong năm 2011, Nga đã nhận được đơn đặt hàng 99 máy bay trực thăng, trị giá hơn 2,5 tỷ USD.

Ông Mikheyev cho biết bất chấp tình trạng kinh tế thế giới khủng hoảng, bất ổn ở Bắc Phi và Trung Đông, song nhu cầu về vũ khí và công nghệ của Nga vẫn rất cao.

Tuy nhiên, Rosoboronexport hiện cũng đang phải đối mặt trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các nhà sản xuất thiết bị quân sự hàng đầu của Mỹ và châu Âu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục