Tập đoàn Sharp có thể thua lỗ 200 tỷ yen trong tài khóa 2014

Tập đoàn điện tử Nhật Bản Sharp có thể thua lỗ khoảng 200 tỷ yen trong tài khóa 2014 do hàng loạt lĩnh vực mang lại lợi nhuận không đạt hiệu quả như mong muốn.
Tập đoàn Sharp có thể thua lỗ 200 tỷ yen trong tài khóa 2014 ảnh 1Hoạt động kinh doanh của Sharp không được thuận lợi như kỳ vọng. (Nguồn: jptimes.co.jp)

Tập đoàn điện tử hàng đầu Nhật Bản Sharp cho biết khoản lỗ ròng trong tài khóa 2014 (từ 4/2014-31/3/2015) có thể lên tới khoảng 200 tỷ yen, do hàng loạt lĩnh vực được kỳ vọng mang lại lợi nhuận như tấm thu năng lượng Mặt Trời, linh kiện điện tử... không đạt hiệu quả như mong muốn.

Bên cạnh đó, Sharp còn phải chi ra những khoản tiền rất lớn trong nỗ lực tái cơ cấu.

Theo tính toán ban đầu, Sharp kỳ vọng sẽ đạt được 30 tỷ yen lợi nhuận ròng. Tuy nhiên, từ tháng 2/2015, Sharp thừa nhận sẽ lỗ ròng khoảng 200 tỷ yen và dự kiến tiếp tục thua lỗ do phải chi quá nhiều khoản để tái cơ cấu.

Hàng loạt lĩnh vực trọng điểm như tấm thu năng lượng Mặt Trời, linh kiện điện tử không lãi như dự báo khiến giá thành tài sản cố định, nhà xưởng bị đánh tụt xuống.

Sharp cũng thua lỗ khá nhiều do ký hợp đồng mua vật liệu chế tạo tấm thu năng lượng Mặt Trời cao hơn khoảng 10% so với giá thị trường. Dự kiến, Sharp cũng sẽ thua lỗ trong tài khóa 2015.

Lĩnh vực màn hình tinh thể lỏng, một trong những mảng kinh doanh lớn của Sharp, đang phải cạnh tranh quyết liệt và rất khó khăn.

Sharp cũng phải gánh chịu nhiều chi phí, tổn thất lớn khi quyết định rút khỏi thị trường máy truyền hình thị trường Bắc Mỹ, phải bán và đóng cửa các nhà máy sản xuất, hệ thống phân phối...

Trước tình hình kinh doanh khó khăn, Sharp đã phải đề nghị các ngân hàng lớn như Mitsubishi Tokyo UFJ, Mizuho tăng cường hỗ trợ tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục