Tập đoàn sữa TH True Milk khảo sát tiến tới đầu tư vào Nga

TH True Milk và tỉnh Moskva sẽ triển khai dự án xây dựng tổ hợp chăn nuôi bò và chế biến sữa quy mô lớn do TH True Milk đầu tư tại tỉnh Moskva.
Tập đoàn sữa TH True Milk khảo sát tiến tới đầu tư vào Nga ảnh 1Hàng ngàn con bò được tập kết, chờ đến giờ đưa vào vắt sữa tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH True Milk ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Ngày 6/7, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Thanh Sơn và đoàn khảo sát của Tập đoàn sữa TH True Milk do bà Thái Hương, Chủ tịch tập đoàn, dẫn đầu và Tỉnh trưởng tỉnh Moskva Andrey Vorobiev cùng các quan chức lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc, thảo luận về hợp tác đầu tư, khả năng triển khai dự án chăn nuôi và chế biến sữa tại Nga.

Nội dung trao đổi chính tại buổi làm việc là khả năng triển khai dự án xây dựng tổ hợp chăn nuôi bò và chế biến sữa quy mô lớn do TH True Milk đầu tư tại tỉnh Moskva.

Tỉnh trưởng Vorobiev đã hoan nghênh dự án của Việt Nam và cho biết khu vực nông nghiệp Nga nhận được sự hỗ trợ cả ở cấp Liên bang cũng như địa phương. Lĩnh vực chế biến sữa tại Nga cũng nhận được nhiều ưu đãi như hỗ trợ 25% tổng chi phí đầu tư.

Về mặt bằng, trong giai đoạn đầu, dự án cần khoảng 22.000ha, trong đó tỉnh Moskva sẽ cấp 14.000ha với giá ưu đãi. Trước đó, tỉnh Moskva đã giới thiệu với đoàn 3 phương án mặt bằng để phía Việt Nam lựa chọn.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Moskva Denis Butsaev cho biết tập đoàn sữa ТН-True Milk dự kiến sẽ xây dựng một tổ hợp chăn nuôi bò sữa với 3 giai đoạn, số tiền đầu tư trong giai đoạn đầu là 500 triệu USD, tập trung xây dựng 3 cụm trang trại, mỗi cụm bao gồm 3 trang trại, hệ thống phụ trợ, kho tạm chứa, nhà máy chế biến sữa công suất 800 tấn/ngày, kho chứa sản phẩm, khu văn phòng, ký túc xá cho công nhân.

Số lượng bò là 50.000 con, trong đó bò cho sữa vào khoảng 20.000 con.

Ông Butsaev cũng lưu ý tới các đặc điểm như dự án ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tổng mức đầu tư có thể đạt tới 2,5 tỷ USD, đồng thời được triển khai sau 12 tháng kể từ ngày cấp đất nghĩa là có thể xúc tiến ngay trong năm 2016.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh việc TH True Milk muốn đầu tư một dự án lớn trong lĩnh vực chế biến sữa, đáp ứng nhu cầu nội địa của Nga thể hiện tình cảm và tình đoàn kết của Việt Nam đối với Nga trong bối cảnh khó khăn hiện nay đồng thời góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Dự kiến, đoàn khảo sát của tập đoàn sữa TH True Milk sẽ tiếp tục đi thăm các tỉnh giàu tiềm năng nông nghiệp của Nga là Krasnodar, Tambov, Kaluga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục