Tập đoàn tài chính Mỹ Citigroup xem xét trở lại thị trường Cuba

Tập đoàn tài chính Mỹ Citigroup đang xem xét quay trở lại Cuba, sau 54 năm rời khỏi quốc đảo này lúc cách mạng Cuba thành công.
Tập đoàn tài chính Mỹ Citigroup xem xét trở lại thị trường Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: rinf.com)

Chủ tịch Tập đoàn tài chính Mỹ Citigroup phụ trách khu vực Mỹ Latinh, Francisco Aristeguieta ngày 9/4 khẳng định quá trình xem xét việc quay trở lại thị trường Cuba, sau 54 năm rời khỏi quốc đảo này khi cuộc cách mạng của Cuba thành công.

Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) lần thứ 7 tại Panama, ông Aristeguieta cho biết giấy phép hoạt động của Citigroup vẫn còn nguyên giá trị, song vì còn nhiều rào cản chính trị, nên có thể sẽ thêm mất một thời gian nữa Citigroup mới trở lại được thị trường Cuba.

Theo ông Aristeguieta, cho dù có nhiều thách thức, nhưng Citigroup rất quan tâm tới thị trường này.

Trong khi đó, cũng tại diễn đàn này, Chủ tịch điều hành Ngân hàng Panama Banco General, ông Raul Aleman cho rằng thị trường Cuba là một cơ hội đầu tư hấp dẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục