Tập đoàn viễn thông AT&T tiếp tục đầu tư mạnh vào Mexico

Tập đoàn viễn thông AT&T của Mỹ quyết định mua lại dịch vụ thông tin không dây NII Holdings ở Mexico với giá 1,8 tỷ USD, đánh dấu bước đi mạnh mẽ của AT&T tại Mexico.
Tập đoàn viễn thông AT&T tiếp tục đầu tư mạnh vào Mexico ảnh 1Trụ sở của AT&T. (Nguồn:crooksandliars.com)

Ngày 27/1, tập đoàn viễn thông AT&T của Mỹ công bố quyết định mua lại dịch vụ thông tin không dây NII Holdings ở Mexico với giá 1,8 tỷ USD, đánh dấu bước đi mạnh mẽ của AT&T tại thị trường được coi là "vương quốc" của nhà tỷ phú Carlos Slim, người đang nắm tới 70% thị phần viễn thông Mexico thông qua hoạt động của tập đoàn America Movil.

Đây là thương vụ lớn thứ hai của AT&T tại Mexico, sau thương vụ mua lại công ty Iusacell với giá 2,5 tỷ USD tháng 11/2014.

Với việc mua hai công ty viễn thông trên, AT&T có kế hoạch thành lập vùng thông tin di động Bắc Mỹ với 400 triệu người dùng tại Mexico và Mỹ.

Các thương vụ này được thực hiện sau khi Quốc hội Mexico thông qua các văn bản dưới luật cho phép các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào ngành kinh tế mũi nhọn là viễn thông và năng lượng để thúc đẩy nền kinh tế thứ 2 Mỹ Latinh trở lại con đường tăng trưởng bền vững.

Giới phân tích cho rằng AT&T muốn đẩy mạnh kế hoạch chiếm lĩnh thị trường khu vực để cạnh tranh với tập đoàn viễn thông China Telecom của Trung Quốc, đơn vị cam kết sẽ đầu tư 10 tỷ USD vào Mexico trong 10 năm tới để phát triển dịch vụ 3G và 4G với mức giá cạnh tranh.

Nhờ tiến hành công cuộc đại cải cách, từ tháng 1/2015, người dân Mexico bắt đầu được hưởng nhiều lợi ích về viễn thông sau khi Viện viễn thông quốc gia nước này xóa bỏ tiền cước chuyển vùng trên toàn lãnh thổ quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục