Tập trận ở Hoàng Hải

Mỹ-Hàn Quốc tiến hành tập trận chung ở Hoàng Hải

Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 4/2, ở ngoài khơi thành phố cảng Pohang.
Hãng thông tấn Yonhap ngày 2/2 đưa tin Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 4/2, ở ngoài khơi thành phố cảng Pohang của Hàn Quốc.

Yonhap dẫn lời giới chức quân đội cho biết tàu ngầm hạt nhân "San Francisco" và tàu khu trục USS Shiloh của Mỹ tham gia cuộc tập trận với các nội dung huấn luyện chống tàu ngầm, chống máy bay và diễn tập hải quân.

Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Jung Seung-Jo cho biết cuộc tập trận này là nhằm thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu của Seoul và Washington đồng thời đối phó với khả năng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có các động thái liên quan tới tàu ngầm.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên thông báo có kế hoạch tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba để đáp trả nghị quyết của Liên hợp quốc siết chặt trừng phạt nước này liên quan vụ phóng tên lửa mang theo vệ tinh hồi tháng 12/2012.

Phương Tây cho rằng đây là vụ thử tên lửa tầm xa trá hình, trong khi Triều Tiên khẳng định vụ phóng tên lửa này là nhằm đưa một vệ tinh lên quỹ đạo để nghiên cứu khoa học./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục