Tập trung cứu hộ một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm ngoài khơi

Tàu cá của một ngư dân Quảng Ngãi với 8 lao động đang trong quá trình hành nghề lưới rút đêm thì biển động, sóng đánh mạnh vào mạn tàu làm lật và gây chìm tàu.
Tập trung cứu hộ một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm ngoài khơi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong sáng 10/7, hàng trăm người dân thôn Phú Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi khẩn trương tập trung cứu hộ chiếc tàu cá QNg 90298 TS, công suất 350 CV của ông Bùi Quang Vỹ (40 tuổi, trú tại xã Bình Hải, Bình Sơn) bị chìm ở ngoài khơi cách bờ khoảng 200m.

Theo người dân thôn Phú Thiện, vào khoảng 2 giờ ngày 10/7, chiếc tàu cá của ông Vỹ với 8 lao động gặp biển động, sóng đánh mạnh vào mạn tàu làm lật và gây chìm tàu. Cả 8 người vội bơi vào bờ để thoát thân. Sau đó, người dân thôn Phú Thiện đã cùng ra khơi để trục vớt chiếc tàu của ông Vỹ.

Tàu của ông Vỹ bị chìm cách bờ biển khoảng 200m, nhưng đến nay, được sự giúp đỡ của hơn 100 ngư dân cùng các cơ quan chức năng, chiếc tàu này chỉ còn cách bờ khoảng 100m.

Hiện, cơ quan chức năng cùng đông đảo người dân tiếp tục tiến hành trục vớt chiếc tàu cá trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục