Tàu cá Pakistan tự kích nổ khi bị Hải quân Ấn Độ truy đuổi

Theo AFP, ngày 2/1, các quan chức Ấn Độ cho biết các thủy thủ trên một tàu cá Pakistan đã tự cho nổ và đánh chìm tàu của họ khi tìm cách trốn thoát khỏi cuộc truy đuổi của Hải quân Ấn Độ.
Tàu cá Pakistan tự kích nổ khi bị Hải quân Ấn Độ truy đuổi ảnh 1Tàu cá của Pakistan tự kích nổ khi bị Hải quân Ấn Độ truy đuổi. (Nguồn: indiatoday.intoday.in)

Theo AFP, ngày 2/1, các quan chức Ấn Độ cho biết các thủy thủ trên một tàu cá Pakistan đã tự cho nổ và đánh chìm tàu của họ khi tìm cách trốn thoát khỏi cuộc truy đuổi tốc độ cao của Hải quân Ấn Độ trên biển.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cả bốn người trên tàu cá xuất phát từ địa điểm gần cảng Karachi của Pakistan được cho là đã thiệt mạng trong sự kiện bi thảm xảy ra ngay trong đêm chuyển giao sang năm mới tại Biển Arập này.

Tuyên bố của bộ trên nói rằng sau khi nhận được thông tin tình báo, các tàu và máy bay của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ đã tìm cách chặn con tàu trên ở khu vực gần biên giới trên biển với Pakistan, cách bang duyên hải Gujarat khoảng 365km, song tàu cá này đã tăng tốc chạy trốn.

Sau khi dừng tàu do phía Ấn Độ bắn cảnh cáo, bốn thành viên thủy thủ đoàn đã lẩn trốn dưới boong trước khi tự đốt tàu và gây ra một vụ nổ lớn.

Bộ trên nói rằng các thủy thủ trên tàu cá đã lên kế hoạch thực hiện "giao dịch trái phép" và tàu này còn chở chất nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục