Tàu chiến Ấn Độ thăm Malaysia, Việt Nam, Singapore

Ấn Độ có kế hoạch cử 4 tàu chiến tiến hành chuyến thăm dài đi qua eo biển Malacca và Biển Hoa Nam tranh chấp để tới Nhật tuần tới.
Ấn Độ có kế hoạch cử bốn tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục tuyến đầu và một tàu khu trục tàng hình, tiến hành chuyến thăm dài đi qua eo biển chiến lược Malacca và Biển Hoa Nam (Biển Đông) tranh chấp để tới Nhật Bản vào tuần tới.

Theo hãng thông tấn quốc gia Malaysia Bernama, bốn tàu chiến Ấn Độ, do chỉ huy Hạm đội miền Đông, Chuẩn Đô đốc P.Ajit Kumar dẫn đầu, sẽ ghé thăm Malaysia, Việt Nam và Singapore.

Chuyến thăm này nhằm tăng cường an ninh và ổn định trên toàn khu vực Ấn Độ Dương, thông qua việc tham gia với lực lượng của các cường quốc trong và ngoài khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục