Tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển Nhật Bản

Ba tàu chiến Trung Quốc đã đi ngang qua eo biển Osumi (thuộc tỉnh Kagoshima) khi trên đường từ biển Hoa Đông tiến ra Thái Bình Dương.

Ngày 30/4, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ba tàu chiến Trung Quốc đã đi ngang qua eo biển Osumi (thuộc tỉnh Kagoshima) khi trên đường từ biển Hoa Đông tiến ra Thái Bình Dương vào hồi 11 giờ sáng cùng ngày.

 

Theo Bộ trên, máy bay trinh sát P3C của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) đã phát hiện hai tàu khu trục và một tàu trinh sát Trung Quốc vào trưa 29/4 tại khu vực cách đảo Yaku (Kagoshima) 430km về phía Tây đang trên đường tiến về hướng Đông.

 

Sau đó, ba tàu này đã đi ngang qua eo biển Osumi vào ngày 30/4, nhưng không gây đe dọa nào cho Nhật Bản vì khu vực này nằm trên vùng biển quốc tế.

 

Tuy nhiên, MSDF vẫn theo dõi sát sao động thái của tàu chiến Trung Quốc bằng máy bay P3C và tàu hộ tống vì đây là lần đầu tiên tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển này kể từ tháng 11/2003.

 

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, rất có thể ba tàu trên đang trên đường đi huấn luyện trên Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục