Tàu chở vũ khí hóa học của Syria tới Italy cuối tháng 4

OPCW cho hay tàu của Đan Mạch chở vũ khí hóa học Syria mang đi tiêu hủy sẽ cập cảng Gioia Tauro, miền Nam Italy, vào cuối tháng Tư tới.

Ngày 6/3, hãng tin Italy ANSA dẫn nguồn Tổ chức cấm vũ khí hóa học quốc tế (OPCW) cho hay, tàu của Đan Mạch chở vũ khí hóa học Syria để mang đi tiêu hủy sẽ cập cảng Gioia Tauro, miền Nam Italy, vào một ngày chưa xác định cuối tháng Tư tới.

Khoảng thời gian này hiện vẫn chỉ là dự tính, dựa trên khối lượng vũ khí mà Syria chuyển giao để bốc lên tàu sau khi cộng đồng quốc tế đạt được một thỏa thuận với chính phủ ở Damascus vào tháng 11/2013.

Hiện tại, mới chỉ có chừng 25% số vũ khí trong thỏa thuận được chuyển lên tàu ARK Futura mang cờ Đan Mạch và tàu Taiko của Na Uy ở cảng Latakia.

Trong tuần này, hai khối lượng lớn vũ khí hóa học nữa sẽ được bốc lên tàu. Sau khi hoàn thành việc bốc số vũ khí theo thỏa thuận, tàu Đan Mạch sẽ chuyển giao cho tàu Mỹ MV Cape Ray để tàu này mang đi tiêu hủy trên hải phận quốc tế.

Việc chuyển giao sẽ diễn ra ở cảng Gioia Tauro trong điều kiện đặc biệt để khối vũ khí này không chạm bờ. Thị trưởng thành phố cảng này đã tuyên bố ông không chấp thuận việc Chính phủ Italy cho phép việc này diễn ra tại nơi ông quản lý.

Nhiều khả năng các cuộc biểu tình sẽ diễn ra vào thời điểm tàu ARK Futura đến Italy.

Theo thỏa thuận được ký kết tháng 11/2013, toàn bộ vũ khí hóa học của Syria sẽ được bốc dỡ hết hoặc tiêu hủy trước ngày 30/6/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục