Tàu Hải quân Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu thăm Việt Nam

Hai tàu của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản gồm tàu KIRISAME và tàu ASAYUKI đã cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Ngày 16/4, hai tàu của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản gồm tàu KIRISAME và tàu ASAYUKI do Đại tá Sugimoto Masaharu - Chỉ huy trưởng Biên đội tàu hộ vệ số 12 làm Trưởng đoàn cùng 500 thành viên trên tàu (trong đó có 60 cán bộ, học viên) đã cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng Hải quân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 15-19/4, các thủy thủ và đoàn học viên của tàu Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản sẽ đến chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Đoàn cũng sẽ tổ chức trao đổi chuyên môn huấn luyện chung về thông tin liên lạc và vận động đội hình sau khi rời cảng; giao lưu thi đấu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Vùng 3 Hải quân./.

Lễ đón sỹ quan và thủy thủ hai tàu Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản tại cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Lễ đón sỹ quan và thủy thủ hai tàu Lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản tại cảng Tiên Sa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Trong chương trình chuyến thăm kéo dài bốn ngày sẽ có hoạt động thăm hỏi, chào xã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Trong chương trình chuyến thăm kéo dài bốn ngày sẽ có hoạt động thăm hỏi, chào xã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu, trao đổi kỹ năng về huấn luyện chung trên biển, an ninh khu vực và các hoạt động giao lưu thể thao giữa hải quân hai nước
Ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu, trao đổi kỹ năng về huấn luyện chung trên biển, an ninh khu vực và các hoạt động giao lưu thể thao giữa hải quân hai nước
Lễ đón chính thức về phía Việt Nam có đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Phòng Đối ngoại Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Sở Ngoại vụ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Lễ đón chính thức về phía Việt Nam có đại diện Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng; Phòng Đối ngoại Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Sở Ngoại vụ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Về phía Nhật Bản có Ông Yanagi Jun, Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Đại tá Manabu Ozawa, Tùy viên quân sự Nhật Bản; Đại diện Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng; Nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Về phía Nhật Bản có Ông Yanagi Jun, Công sứ, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Đại tá Manabu Ozawa, Tùy viên quân sự Nhật Bản; Đại diện Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng; Nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
(Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục