Tàu hỏa cán nát xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Tàu khách số hiệu SN5 lưu thông hướng TP.HCM đi Khánh Hòa đã đâm và cán nát một chiếc xe máy, khiến người trên xe tử vong tại chỗ.
Lúc 7 giờ 15 phút ngày 10/6, tại km 1690+00 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa tàu hỏa và xe gắn máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, tàu khách mang số hiệu SN5 do Nguyễn Ngọc Ẩn (nhân viên Công ty đầu máy Sài Gòn) điều khiển lưu thông hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Khánh Hòa, khi đến đoạn đường trên đã đâm vào xe máy biển kiểm soát 37-118HX do ông Vũ Quốc Hiếu (sinh năm 1946, ngụ khu phố 2, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến ông Hiếu tử vong tại chỗ, chiếc xe gắn máy bị tàu cán nát.

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đường giao nhau giữa đường ngang dân sinh và đường ray xe lửa, nhưng không có rào chắn hay đèn tín hiệu.

Sau khi tai nạn xảy ra, ngành đường sắt phối hợp với lực lượng công an địa phương đã tham gia giải quyết vụ việc, đồng thời giải phóng hiện trường để đoàn tàu tiếp tục hành trình.

Vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa điều tra làm rõ./.

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục