Tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hoa Kỳ đã cập Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm và thực hiện các hoạt động trao đổi với Hải quân Việt Nam.
Ngày 21/4, tàu Hải quân Hoa Kỳ đã cập Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm và thực hiện các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Tham gia hoạt động trao đổi hải quân lần này gồm các đơn vị, thủy thủ, huấn luyện viên, thành viên thuộc lực lượng hậu cần, quân y, đội lặn và cứu hộ lưu động, ban nhạc Orient Express của hạm đội 7.

Chương trình trao đổi giữa hải quân hai nước kéo dài trong 5 ngày, tập trung vào các sự kiện phi tác chiến và trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực điều khiển, bảo trì.

Theo dự kiến, sẽ diễn ra các hoạt động trao đổi chuyên môn về y tế, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai; huấn luyện về lặn, cứu hộ, y học dưới nước.

Bên cạnh đó, các chuyến tham quan tàu, biểu diễn của ban nhạc Hải quân Hoa Kỳ, các hoạt động cộng đồng và sự kiện thể thao giữa hải quân hai nước cũng sẽ được tổ chức. Các hoạt động này nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Tom Carney thuộc Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương; Đại tá Paul Schilse thuộc Đơn vị Tham mưu Hàng hải; Hạm trưởng của tàu USS Chung-Hoon và tàu USNS Salvor sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Hải quân Vùng 3.

Tàu sẽ rời Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng, vào ngày 25/4./.

Văn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục