Tàu khu trục mang tên lửa Mỹ tập trận tại Biển Đen

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Truxtun đã bắt đầu cuộc tập trận một ngày với hải quân Bulgaria và Romania tại Biển Đen.

Theo Reuters, một quan chức Hải quân Mỹ ngày 19/3 cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Truxtun đã bắt đầu cuộc tập trận một ngày với hải quân Bulgaria và Romania tại Biển Đen trong bối cảnh tình hình bán đảo Crimea vẫn đang hết sức căng thẳng.

Shawn Eklund, quan chức của Các lực lượng Hải quân Mỹ ở châu Âu, cho hay: "Có rất nhiều lý do để tiến hành tập trận với đồng minh, nó cho chúng tôi cơ hội đảm bảo với các đồng minh NATO rằng chúng tôi ủng hộ họ."

Bán đảo Crimea nhô mũi ra phía Bắc Biển Đen, là nơi đặt hạm đội Biển Đen của Nga ở quân cảng Sevastopol. 

Ngày 16/3, nước cộng hòa tự trị này đã tuyên bố độc lập và đệ đơn gia nhập Liên bang Nga, điều bị Ukraine và phương Tây phản đối.

Đến ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu chào đón "sự trở về" của Crimea và Sevastopol.

Quân đội Mỹ đã miêu tả cuộc tập trên là sự triển khai "thường kỳ" được lên kế hoạch từ lâu trước cuộc khủng hoảng ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục