Tàu Liên hợp TMA-17 cập bến Trạm vũ trụ quốc tế

Sáng nay, tàu Liên hợp TMA-17 của Nga đã lắp ghép với Trạm vũ trụ quốc tế, chuẩn bị cho nhiều thí nghiệm phục vụ bay xuyên hành tinh.
Tàu vũ trụ Liên hợp TMA-17 của Nga mang theo đội bay vũ trụ thứ 23 đã lắp ghép thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) theo chế độ tự động vào sáng 23/12.

Tàu Liên hợp TMA-17 đã được phóng thành công từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan sáng 21/12, mang theo ba  nhà du hành vũ trụ gồm Oleg Kotov của Nga,  Thimoty Crimer của Mỹ và Soiti Noguti của Nhật Bản.

Đội bay này, cùng với hai nhà du hành vũ trụ người Nga và người Mỹ đang làm việc trên ISS,  sẽ tiến hành hơn 100 thí nghiệm khác nhau, trong đó có nhiều thí nghiệm lần đầu được thực hiện.

Trong số này, có một thí nghiệm rất quan trọng nhằm chuẩn bị cho các chuyến bay dài ngày xuyên hành tinh trong tương lai -  nghiên cứu biện pháp ngăn chặn sự sụt giảm mô xương của các nhà du hành vũ trụ nhờ một chế độ ăn đặc biệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục