Tàu ngầm diesel lớp Varshavyanka thứ 6 của Nga đi vào hoạt động

Tàu ngầm diesel lớp Varshavyanka thứ 6, thuộc dự án 636.3 - Kolpino - được đóng cho Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã đi vào hoạt động.
Tàu ngầm diesel lớp Varshavyanka thứ 6 của Nga đi vào hoạt động ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Theo TASS, phóng viên của hãng thông tấn TASS của Nga cho hay tàu ngầm diesel lớp Varshavyanka thứ 6, thuộc dự án 636.3 - Kolpino - được đóng cho Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã đi vào hoạt động.

Ông Vladimir Korolyov, Tư lệnh Hải quân Nga cho hay: "Tôi chắc chắn rằng sự kiện này sẽ đi vào lịch sử Hải quân Nga. Hiện nay, chúng tôi đang bàn giao những chiếc cuối cùng trong loạt tàu ngầm cho Hạm đội Biển Đen. Loạt tàu này sẽ hiệu quả hơn nhiều trong việc hoàn thành các nhiệm vụ khi phối hợp với các tàu chiến và máy bay hải quân."

Cũng theo ông Vladimir Korolyov, các tàu ngầm được đóng mới có độ tin cậy cao và được trang bị vũ khí hiệu quả.

Trước đó, tàu ngầm lớp Varshavyanka thứ 6 này đã hạ thủy vào ngày 31/5. Hai tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp trên là Novorossiysk và Rostov-on-Don đã được bàn giao cho Hải quân Nga vào năm 2014.

Trong khi hai chiếc khác là Stary Oskol và The Krasnodar được đưa vào biên chế năm 2015.

Chiếc thứ 5, Veliki Novgorod đã đi vào hoạt động trong tháng 10 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục