Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga phóng tên lửa thành công

Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã phóng một tên lửa hành trình đánh trúng mục tiêu giả định.
Tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga phóng tên lửa thành công ảnh 1(Nguồn: sputniknews.com)

Ngày 18/8, tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga đã phóng một tên lửa hành trình đánh trúng mục tiêu giả định.

Hải quân Nga đã xác nhận thông tin trên.

Theo tuyên bố của Hải quân Nga, tàu ngầm Severodvinsk đã phóng một tên lửa hành trình được chế tạo dựa trên thiết kế của tên lửa Kalibr.

[Nga phóng tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh quân sự]

Sau khi được phóng đi từ vị trí thử nghiệm ở biển Barents, tên lửa đã bay quãng đường dài 600km, sau đó đánh trúng mục tiêu được bố trí tại vùng thử nghiệm Chizha thuộc khu vực Arkhangelsk.

Tàu ngầm hạt nhân Severodvinsk đã được bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối tháng 12/2013 và lần đầu hạ thủy vào đầu năm 2016.

Severodvinsk là tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga với đặc trưng nổi bật gây tiếng ồn ít nhất.

Chiếc tàu này có chiều dài 119 mét, tốc độ di chuyển 65km/h, khả năng lặn sâu 600m và lượng giãn nước lên tới 13.800 tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục