Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đến Nhật Bản

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đã đến căn cứ Hải quân Yokosuka của Nhật Bản để thay thế tàu sân bay George Washington.
Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đến Nhật Bản ảnh 1Tàu sân bay USS Ronald Reagan neo đậu tại căn cứ Hải quân Yokosuka. (Ảnh: Kyodo)

Ngày 1/10, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đã đến căn cứ Hải quân Yokosuka của Nhật Bản để thay thế cho tàu sân bay lớp tương tự George Washington của Mỹ, vốn đã rời căn cứ này hồi tháng 5 và kết thúc sứ mệnh kéo dài 7 năm ở Nhật Bản.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang tìm cách củng cố các mối quan hệ quốc phòng với Mỹ trong khuôn khổ luật an ninh mới, theo đó mở rộng vai trò của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Là một phần trong dự án "Tomodachi" của Chính phủ Mỹ, tàu USS Ronald Reagan đã tham gia hoạt động khắc phục thảm họa sau khi xảy ra thảm họa động đất-sóng thần hồi tháng 3/2011 ở Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục