Tàu sân bay INS Vikramaditya chính thức cập cảng Ấn Độ

Ngày 8/1, tàu sân bay INS Vikramaditya đã cập cảng Karwar, bang Karnataka, Tây Nam Ấn Độ, chậm 6 năm so với thời hạn dự kiến.
Tàu sân bay INS Vikramaditya chính thức cập cảng Ấn Độ ảnh 1Tàu chiến Ấn Độ hộ tống tàu sân bay INS Vikramaditya. (Nguồn: Indian Navy)

Ngày 8/1, tàu sân bay INS Vikramaditya đã cập cảng Karwar, bang Karnataka, Tây Nam Ấn Độ, chậm 6 năm so với thời hạn dự kiến theo thỏa thuận giữa Ấn Độ và Nga.

Phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ cho biết tàu Vikramaditya đã khởi hành từ thành phố cảng Severodvinsk của Nga từ giữa tháng 11/2013 và được các tàu chiến Ấn Độ hộ tống về căn cứ Hải quân tại cảng Karwar.

Vikramaditya nguồn gốc là tàu Đô Đốc Gorshkov chế tạo từ thời Liên Xô trước đây, được Nga tân trang lại theo hợp đồng ký kết năm 2004 với trị giá hợp đồng ban đầu là 771 triệu USD và dự kiến chuyển giao năm 2008.

Tuy nhiên, theo truyền thông Ấn Độ, chi phí tân trang tàu này đã đội lên mức 2,3 tỷ USD, trong khi thời hạn bàn giao tàu bị hoãn nhiều lần và điều này đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa New Delhi và Moskva.

Tàu Vikramaditya có thể chở 8.000 tấn nhiên liệu để thực hiện một hành trình 13.000km với thủy thủ đoàn 1.600 người trong 45 ngày trên biển. Đây là tàu sân bay thứ hai của Ấn Độ, bên cạnh tàu INS Viraat được phiên chế năm 1987. Tháng 8 năm ngoái, Ấn Độ công bố nước này đang tự chế tạo tàu sân bay thứ ba./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục