Tàu sân bay Trung Quốc về căn cứ sau khi đi qua eo biển Đài Loan

Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo tàu sân bay Liêu Ninh và các chiến hạm hộ tống đã quay trở về căn cứ tại thành phố cảng Thanh Đảo sau khi đi qua eo biển Đài Loan.
Tàu sân bay Trung Quốc về căn cứ sau khi đi qua eo biển Đài Loan ảnh 1Tàu sân bay Liêu Ninh trong chuyến vận hành thử trên biển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo, tàu sân bay Liêu Ninh của nước này và các chiến hạm hộ tống đã quay trở về căn cứ tại thành phố cảng Thanh Đảo sau khi đi qua eo biển Đài Loan.

Bộ trên nêu rõ hạm đội này đã "hoàn thành tốt" các sứ mệnh thử nghiệm và huấn luyện, và trở về cảng nhà vào chiều 13/1.

Việc tàu Liêu Ninh đi qua eo biển Đài Loan được xem như động thái phô trương sức mạnh của Trung Quốc, trong bối cánh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không nhất thiết bị ràng buộc bởi chính sách gần 4 thập kỷ qua của Washington công nhận Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc.

Tàu sân bay Liêu Ninh được coi là biểu tượng cho sự bành trướng của hải quân Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Tàu đã tiến vào khu vực Tây Thái Bình Dương lần đầu tiên hôm 25/12/2016 để tiến hành các cuộc diễn tập ở vùng biển quốc tế, trước thềm lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Sau đó, tàu này đã di chuyển quanh Đài Loan ở khoảng cách xa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục