Tàu Tiến bộ M-22M lắp ghép thành công với ISS

Tàu vận tải Tiến bộ M-22M của Nga đã lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng chế độ tự động.

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ngày 6/2 thông báo tàu vận tải Tiến bộ M-22M đã lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng chế độ tự động.

Theo đúng kế hoạch, tàu Tiến bộ M-22M đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Soyuz-U từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) ngày 5/2.

Sau 6 giờ bay, tàu đã kết nối thành công với module Pirs trên ISS bằng chế độ tự động.

Tàu Tiến bộ M-22M mang lên ISS gần 2,4 tấn hàng hóa các loại để bảo đảm sinh hoạt và hoạt động cho phi hành đoàn trên vũ trụ, trong đó có nhiên liệu và trang thiết bị khoa học, oxy nước, cũng như nhiều nhu yếu phẩm khác.

Hiện nay, phi hành đoàn làm việc trên ISS gồm 3 người Nga Oleg Kotov, Sergey Ryazansky và Mikhail Tyurin, 2 người Mỹ Michael Hopkins và Rick Mastracchio và 1 người Nhật Bản Koichi Wakata./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục