Tàu Trung Quốc được trang bị pháo đi vào lãnh hải Nhật Bản

Bốn tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc, trong đó có một tàu được trang bị phương tiện giống như pháo, đã đi vào lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
Tàu Trung Quốc được trang bị pháo đi vào lãnh hải Nhật Bản ảnh 1Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông ngày 3/3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 27/1, bốn tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc, trong đó có một tàu được trang bị phương tiện giống như pháo, đã đi vào lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG), vụ việc này xảy ra ngay sau 10 giờ và đây là vụ thứ ba trong tháng này và là vụ đầu tiên kể từ ngày 13/1 tới nay.

Trước đó, ngày 8/1, hai tàu Hải Cảnh của Trung Quốc, trong đó có một tàu được JCG cho biết là có trang bị súng, đã đi vào lãnh hải Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục